Trung-Mỹ đạt đồng thuận về hợp tác quân sự

Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí đẩy nhanh đàm phán về cơ chế thông báo cho nhau các hoạt động quân sự lớn và một bộ qui tắc ứng xử an toàn trên không và trên biển giữa hai bên.

Thỏa thuận này được thông qua hôm 16/10 tại cuộc Đối thoại Tham vấn Quốc phòng hàng năm lần thứ 15 tại Lầu Năm Góc do Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Vương Quán Trung và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Christine E. Wormuth đồng chủ trì.

Hai bên đều đánh giá cao những tiến triển quan trọng đạt được trong mối quan hệ quân sự song phương kể từ cuộc đối thoại tham vấn gần đây nhất, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực và giải quyết các bất đồng theo hướng xây dựng.

Theo bà Wormuth, sự tiến triển trong mối quan hệ quân sự kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò rất lớn đối với sự phát triển bền vững mối quan hệ giữa 2 nước.

Hai bên cũng đã nhất trí tổ chức Đối thoại Tham vấn Quốc phòng hàng năm lần thứ 16 tại Trung Quốc vào năm 2015.


T.N
Khám phá tàu chiến 'ma' có thể là tương lai của Hải quân Mỹ
Khám phá tàu chiến 'ma' có thể là tương lai của Hải quân Mỹ

Một công ty tư nhân đã phát triển cái gọi là tương lai tác chiến hải quân - một chiếc tàu tàng hình đa năng có thể vượt sóng bằng những cánh phao, trang tin Bussiness Insider mới đây cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN