Trúng xổ số 1 triệu USD, vẫn được trợ cấp

Người ta thường có cảm tình với những người trúng xổ số và đi làm từ thiện nhưng không mấy có thiện cảm với những người kiểu như cô Amanda Clayton 24 tuổi ở bang Michigan (Mỹ) – người trúng xổ số 1 triệu USD nhưng vẫn nhận trợ cấp thực phẩm từ chính quyền.

Amanda Clayton có 1 triệu USD nhưng vẫn được trợ cấp của chính phủ. Ảnh: Internet


Cô Clayton phân trần: "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị cắt tem phiếu nhưng do không bị cắt, tôi nghĩ nhận cũng chẳng sao vì đằng nào tôi cũng đang thất nghiệp".

Clayton hiện có hai ngôi nhà và một chiếc ô tô mới cứng nhưng cô vẫn đều đặn mỗi tháng nhận 200 USD tiền trợ cấp thực phẩm từ bang Michigan – số tiền vốn chỉ dành cho người thu nhập thấp ở 8 bang kinh tế khó khăn nhất nước Mỹ.

Clayton không hề xấu hổ khi vẫn ăn bám chính quyền mặc dù được xếp vào diện phải đóng thuế thu nhập cao sau khi trúng xổ số. Cô nghĩ rằng mình vẫn có "quyền" hưởng trợ cấp chính phủ.

Trường hợp của Clayton đã khiến dư luận trong vùng chú ý. Nghị sĩ Cộng hòa Dale Zorn đã ủng hộ một dự thảo luật theo đó không cho phép những cá nhân như Clayton nhận tiền trợ cấp của nhà nước. Theo dự luật, các bang phải kiểm tra và gạch tên những người trúng xổ số trị giá từ 1.000 USD trở lên khỏi danh sách nhận trợ cấp chính phủ.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN