Trung Quốc xử lý mạnh tay đối với các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc (MEP) cho biết các cơ quan bảo vệ môi trường của nước này trong Quý I/2017 đã tiến hành xử phạt đối với gần 5.000 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2016, với tổng số tiền phạt lên tới 264 triệu Nhân dân tệ (khoảng 38,3 triệu USD).

Khói bốc lên từ một nhà máy ở tỉnh Liêu Ninh. Ảnh: THX/TTXVN

Trong số những trường hợp nói trên, có 224 doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền từ 10.000 đến 100.000 Nhân dân tệ cho mỗi ngày vượt quá giới hạn về thời gian khắc phục theo quy định của MEP.

Một doanh nghiệp xử lý rác thải của ở tỉnh Tứ Xuyên đã bị phát hiện gây ô nhiễm đất bằng kim loại nặng trong quá trình thu hồi và dỡ bỏ các loại ắc-quy, hiện hồ sơ vi phạm của doanh nghiệp này đã được chuyển sang cơ quan cảnh sát để tiến hành điều tra làm rõ.

Trong khi đó, một nhà máy dệt nhuộm ở tỉnh Chiết Giang cũng đã bị phát hiện giả mạo dữ liệu giám sát chất lượng nước sau khi xả nước thải chưa qua xử lý.


8 người chịu trách nhiệm về vụ việc này đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế như triệu tập thẩm vấn, buộc phải đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại, giám sát nơi ở, tạm giữ và bắt giam.

TTXVN/Tin Tức
Miền Bắc Trung Quốc ô nhiễm không khí nghiêm trọng
Miền Bắc Trung Quốc ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Nhiều khu vực ở miền Bắc Trung Quốc đang phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đặc biệt là tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và các khu vực lân cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN