Trung Quốc xét xử 41 quan chức mua phiếu bầu cử Quốc hội

Tân Hoa Xã ngày 1/4 đưa tin, 15 toà án nhân dân trung cấp tại các thành phố Thẩm Dương, An Sơn và Phủ Thuận thuộc tỉnh Liêu Ninh trong 3 ngày từ 28 đến 30/3 đã đưa ra xét xử và kết án tù giam đối với 41 quan chức thực hiện hành vi mua phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Khoá XII.

Theo tuyên bố của toà án, 41 đối tượng kể trên đã thực hiện hành vi hối lộ bằng tiền bạc và vật chất đối với nhiều đại biểu Nhân đại cấp tỉnh nhằm đạt được mục đích trúng cử đại biểu Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang, đây là vụ gian lận bầu cử ở cấp tỉnh đầu tiên kể từ khi thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đến nay.

Vụ gian lận bầu cử đại biểu Quốc hội trên quy mô lớn ở tỉnh Liêu Ninh là sự vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật và quy định của Nhà nước. Hội nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Khoá XII tháng 9/2016 cũng đã ra quyết định bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội đối với 41 bị cáo này.

Ngoài ra, 9 trong số 41 bị cáo nói trên còn bị toà án buộc tội tham ô, đưa và nhận hối lộ.

TTXVN/Tin Tức
Cách chức một cựu Bí thư Thành uỷ ở Quảng Đông, Trung Quốc
Cách chức một cựu Bí thư Thành uỷ ở Quảng Đông, Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc ngày 8/3 đưa tin Lý Gia, cựu Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Đông kiêm Bí thư Thành uỷ Chu Hải, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị cách chức do hàng loạt sai phạm kỷ luật và pháp luật, trong đó có hành vi tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN