Trung Quốc vừa nới lỏng lệnh phong tỏa, các điểm du lịch chật kín người

Hàng chục nghìn người đã đổ tới các điểm du lịch nổi tiếng và thành phố lớn tại Trung Quốc cuối tuần qua bất chấp cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 chưa chấm dứt.

Chú thích ảnh
Đường lên núi Hoàng Sơn chật kín du khách ngày 4/4. Ảnh: CNN

Theo kênh CNN (Mỹ), những hình ảnh chụp tại công viên trên núi Hoàng Sơn (tỉnh An Huy) vào ngày 4/4 cho thấy hàng nghìn người chen chúc nhau, trong đó rất nhiều người đeo khẩu trang, háo hức tận hưởng không khí ngoài trời sau hơn 3 tháng bị hạn chế di chuyển và phong tỏa nghiêm ngặt.

Điểm du lịch này thu hút đông người đến mức mới 7 giờ 48 phút sáng, ban quản lý đã phải thông báo công viên đạt sức chứa tối đa 20.000 người và không đón thêm du khách.

Trong khi đó, tại Bến Thượng Hải, du khách và người mua sắm đông đúc trở lại sau nhiều tuần vắng lặng. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra tại các công viên và tụ điểm công cộng tại thủ đô Bắc Kinh.

Theo các chuyên gia y tế, mặc dù chính phủ đang từng bước nới lỏng các lệnh cấm song người dân vẫn cần tiếp tục cẩn trọng. 

Chú thích ảnh
Du khách không tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội. Ảnh: AsiaWire

Ông Zeng Guang – trưởng ban dịch tễ tại Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc – cảnh báo dịch bệnh vẫn chưa kết thúc tại quốc gia này. “Trung Quốc chưa tới thời điểm kết thúc dịch bệnh mà là bước vào giai đoạn mới”, chuyên gia Zeng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tốc độ lây lan dịch bệnh tại Trung Quốc dường như chậm lại, chính phủ đã bắt đầu nỗ lực tái khởi động các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ trong nước. Trước đó, các hoạt động ngừng trệ do dịch bệnh đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc, dẫn đến những lo ngại về hậu quả và thiệt hại lâu dài.

Tuy nhiên, trong một số tuần trở lại đây, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Chính phủ Trung Quốc dường như mất cảnh giác khi mở cửa trở lại quá nhanh, làm dấy lên làn sóng COVID-19 thứ hai trong quốc gia.

Theo truyền thông nhà nước, cuối tháng Ba, kế hoạch mở lại các rạp chiếu phim đã phải hủy bỏ chưa đầy hai tuần sau khi đi vào thực hiện. Nhiều điểm du lịch ở Thượng Hải chỉ mới hoạt động 10 ngày rồi sau đó lại buộc phải đóng cửa.

Video dòng người kéo nhau tới du lịch núi Hoàng Sơn (nguồn: DM):

Sau khi những bức ảnh chụp đám đông trên núi Hoàng Sơn xuất hiện, Nhân dân Nhật báo – tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc – đã đăng lời khiển trách nghiêm khắc lên mạng xã hội cảnh báo khách du lịch: "Không được tụ tập”.

Trong một bài xã luận đăng trên trang điện tử của báo, tác giả cho rằng có thể hiểu được khi mọi người muốn ra ngoài sau thời gian dài cách ly song giờ không phải là lúc để ngừng cảnh giác. "Nếu trong đám đông có những người mang mầm bệnh mà không có triệu chứng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng", bài báo nhấn mạnh.

Từ khi bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019, dịch bệnh COVID-19 đã lây lan ra 208 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tổng số ca mắc vượt ngưỡng 1,2 triệu người và số ca tử vong lên tới 70.525 người. Tính đến tối 6/4, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 81.708 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 3.331 người tử vong.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Trung Quốc tăng cường phòng chống COVID-19 ở những thành phố trọng điểm
Trung Quốc tăng cường phòng chống COVID-19 ở những thành phố trọng điểm

Tổ phụ trách công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của Quốc Vụ viện Trung Quốc vừa ra thông báo yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với 12 thành phố như Thượng Hải, Quảng Châu, Thiên Tân, Thái Nguyên, Thạch Gia Trang…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN