Trung Quốc và Nga tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt

Theo Đại sứ Trung Quốc tại Nga Li Hui, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2017 theo định hướng chiến lược của lãnh đạo hai nước.

Ông Li Hui cho hay, lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và Nga đã cùng trao đổi quan điểm và đạt được một số đồng thuận quan trọng trên nhiều lĩnh vực khác nhau và một số vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới kể từ đầu năm nay.

Cũng theo ông Li Hui, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Nga đã nhất trí về các kế hoạch toàn diện trong việc phát triển quan hệ song phương và đưa ra những thông báo chung về tình hình thế giới hiện nay, theo đó hai nước sẽ hành động với nhiệm vụ ổn định trước những biến chuyển của thế giới.

Với lời kêu gọi Trung Quốc và Nga cần hợp tác chặt chẽ trước một loạt sự kiện của thế giới trong năm 2017, ông Li Hui cho rằng hai nước cần tiếp tục tăng cường lòng tin chính trị lẫn nhau và khai thác tiềm năng của mối quan hệ hợp tác song phương.

Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng có cuộc gặp riêng rẽ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) diễn ra tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc từ 3-5/9.  Nhà ngoại giao này đồng thời nhấn mạnh một chương trình nghiêm túc đã được chuẩn bị cho cuộc gặp tại Hạ Môn, bao gồm các cuộc họp và thảo luận khác nhau về một loạt vấn đề liên quan tới các mối quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế.


Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga trong giai đoạn từ tháng 1- 7/2017 đã đạt 46,822 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc hiện vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong bảy năm liên tiếp.

Anh Quân (Theo THX)
Bộ ba Nga - Trung Quốc - Iran: ‘Cơn ác mộng’ đối với Mỹ
Bộ ba Nga - Trung Quốc - Iran: ‘Cơn ác mộng’ đối với Mỹ

Hội thảo an ninh quốc tế Moskva mới đây là nơi phát đi lời cảnh báo nhằm vào Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), rằng các cường quốc khác sẽ không để phương Tây tự do hành động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN