Trung Quốc tử hình Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục hậu cần

Ngày 10/8, một tòa án binh của Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với Trung tướng Cốc Tuấn Sơn nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng Cục hậu cần của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), về tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Ông Cốc Tuấn Sơn.


Tuy nhiên, ông Cốc Tuấn Sơn sẽ được hoãn thi hành án 2 năm. Thông thường, quyết định hoãn thi hành án đồng nghĩa với việc án tử hình sẽ được giảm nhẹ xuống tù chung thân sau 2 năm phạm nhân cải tạo tốt.

Ông Cốc bị phát hiện tham nhũng số tiền lên đến 5 tỷ USD.


Cốc Tuấn Sơn là thân tín của cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu, người đã thú tội nhận hối lộ lớn để mua bán chức tước và đã qua đời hồi tháng ba. Tháng 3/2013, ông Cốc bị tòa án quân sự khởi tố. Vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc bởi khối tàn sản thu giữ được từ nhà riêng của ông ta quá lớn; tổng lượng hàng xa xỉ, trong đó có một bức tượng cố Chủ tịch Mao Trạch Đông bằng vàng ròng, đủ chất đầy 4 xe tải.

TN (theo THX/Reuters)
Trung Quốc quy định chống tự tử trong điều tra tham nhũng
Trung Quốc quy định chống tự tử trong điều tra tham nhũng

Trung Quốc sẽ kỷ luật những điều tra viên, kiểm sát viên nếu công việc điều tra của họ khiến các đối tượng bị nghi vấn tham nhũng phải tự tử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN