Trung Quốc tổ chức Đối thoại Quốc tế về 'Giấc mộng Trung Hoa'

Ngày 7/12, một quan chức Trung Quốc cấp cao cho biết việc nhận thức "Giấc mộng Trung Hoa" của 1,3 tỷ dân nước này sẽ là điều hệ trọng trong lịch sử nhân loại.    

Phát biểu tại cuộc Đối thoại Quốc tế về "Giấc mộng Trung Hoa" tổ chức tại Thượng Hải với sự tham gia của các chuyên gia từ hơn 20 nước, Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Thái Danh Chiếu cho biết nhận thức về khái niệm này sẽ tạo cho Trung Quốc một diện mạo mới và đóng góp tốt hơn cho nhân loại.

Theo ông Thái Danh Chiếu, "Giấc mộng Trung Hoa" có sức hút lớn vì nó đại diện cho ước vọng của toàn thể nhân dân Trung Quốc về một tương lai tươi đẹp.    

Khái niệm "Giấc mộng Trung Hoa" được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu ra khi ông tham dự một cuộc triển lãm với chủ đề "con đường hướng tới đổi mới" vào cuối năm 2012.

Ông Thái Danh Chiếu cho biết thêm ý tưởng "Giấc mộng Trung Hoa" chính là kim chỉ nam cho những cải cách sâu rộng toàn diện được phác thảo trong một hội nghị quan trọng mới đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


TN
(THX)
Trung Quốc cần lập đường dây nóng với Nhật, Hàn
Trung Quốc cần lập đường dây nóng với Nhật, Hàn

Ngày 6/12, Mỹ đã hối thúc Trung Quốc thiết lập đường dây nóng khẩn cấp với Nhật Bản và Hàn Quốc để ngăn ngừa sự nhầm lẫn trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh mới tuyên bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN