Trung Quốc tiếp tục phủ nhận thẩm quyền của PCA

Mỹ kêu gọi một giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp Biển Đông trong khi Trung Quốc tiếp tục phủ nhận thẩm quyền của PCA trong việc phán quyết vụ kiện.

Một trong những đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp xây dựng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ngày 29/6, Mỹ đã tái khẳng định lời kêu gọi của nước này về một giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) của LHQ thông báo thời điểm ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Khi được hỏi về thông báo của PCA sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 12/7 tới, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Anna Richey-Allen nói: "Phù hợp với chính sách lâu dài của chúng tôi, Mỹ ủng hộ giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, bao gồm việc sử dụng những cơ chế quốc tế hợp pháp như PCA".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông báo cho rằng PCA không có thẩm quyền trong vụ xét xử tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông giữa nước này và Philippines, đồng thời cho rằng quyết định đơn phương đệ đơn kiện của Manila trong vụ việc này đi ngược lại với luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết thêm rằng nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ cách giải quyết tranh chấp bị ép buộc nào.

Ngày 29/6, Bộ trưởng quốc phòng được đề cử của Philippines, ông Delfin Lorenzana cho biết nước này sẽ dành ngân sách quốc phòng vào việc đảm bảo an ninh trong nước hơn là mua máy bay chiến đấu để bảo vệ lãnh hải tại Biển Đông vì Philipines không muốn gây ra chiến tranh với nước nào. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lorenzana cũng khẳng định chủ quyền là vấn đề cốt lõi và biển Tây Philipines (Biển Đông) vẫn thuộc quyền quản lý của nước này.


Trang “military.com” của Mỹ đưa tin Hải quân Mỹ và lực lượng thủy quân lục chiến nước này sẽ thúc đẩy kế hoạch bố trí thêm một nhóm 3 tàu đổ bộ tại khu vực Thái Bình Dương, cùng với với 2.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, trước năm 2019.

Theo Tướng John Wissler, trọng tâm của chiến lược triển khai mới này là thiết lập một sự hiện diện mạnh mẽ hơn tại Đông Á, khu vực có sự hiện diện của Trung Quốc và Philippines. Khu vực này mấy tháng gần đây đã chứng kiến sự tăng cường hiện diện hải quân trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan tới các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

TTXVN/Tin Tức
PCA ra phán quyết Biển Đông vào 12/7
PCA ra phán quyết Biển Đông vào 12/7

Tòa Trọng tài Thường trực (PCA-Permanent Court of Arbitration) có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) ngày 29/6 thông báo sẽ ra phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông vào ngày 12/7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN