Trung Quốc thúc đẩy sử dụng đồng NDT tại Myanmar

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) chi nhánh ở Yangon, Myanmar đã tham gia Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới (CIPS) để thúc đẩy hơn nữa việc sử dụng đồng nhân dân tệ cho các giao dịch xuyên biên giới ở Myanmar và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Đồng tiền giấy mệnh giá 100 Nhân dân tệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Buổi lễ đánh dấu sự tham gia của chi nhánh ICBC Yangon vào CIPS được tổ chức hôm 1/11 tại trung tâm thương mại của Myanmar.

Theo ICBC, chi nhánh ICBC Yangon là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên được chấp thuận cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện bằng đồng nhân dân tệ cho thương mại biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar, bao gồm mở tài khoản nhân dân tệ, tiền gửi, thanh toán, cấp vốn và ngoại hối cho cả khách hàng Trung Quốc và Myanmar.

Bà Than Than Swe, Thống đốc Ngân hàng trung ương Myanmar, cho biết, thanh toán xuyên biên giới giữa hai nước có thể nhanh hơn đáng kể do chi nhánh ICBC Yangon được đưa vào CIPS. Hơn nữa, đầu tư thương mại song phương và dòng tiền giữa hai nước sẽ tăng lên đáng kể.

Trên 50 quan chức chính phủ, ngân hàng, doanh nhân và đại diện truyền thông từ Trung Quốc và Myanmar đã tham dự buổi lễ.

Vân Anh/TTXVN (Theo THX)
Đồng nhân dân tệ suy yếu thúc đẩy cơn sốt mua vàng lẻ ở Trung Quốc
Đồng nhân dân tệ suy yếu thúc đẩy cơn sốt mua vàng lẻ ở Trung Quốc

Trong bối cảnh đồng nhân dân tệ suy yếu, thị trường nhà ở trở nên ảm đạm và chứng khoán bất ổn hơn bao giờ hết, tầng lớp lao động và trung lưu Trung Quốc đang chuyển sang lựa chọn đầu tư có triển vọng hơn, đó là vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN