Trung Quốc thông qua Luật về quyền miễn trừ quốc gia nước ngoài

Ngày 5/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã thông qua đạo luật theo đó điều chỉnh chính sách miễn trừ đối với quốc gia nước ngoài. Văn kiện này quy định các quy tắc để các tòa án Trung Quốc giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến quốc gia khác và tài sản của nước đó.

Theo Tân Hoa xã, Luật về quyền miễn trừ quốc gia nước ngoài được Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC - Quốc hội) xem xét và thông qua tại phiên họp ngày 1/9 và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2024. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, luật này đã điều chỉnh lập trường trước đây của Trung Quốc về quyền miễn trừ quốc gia tuyệt đối và ủy quyền cho các tòa án ở Trung Quốc xét xử các vụ kiện chống lại các quốc gia nước ngoài.

Luật khẳng định nguyên tắc cơ bản là quốc gia nước ngoài và tài sản của nước đó được hưởng quyền miễn trừ ở Trung Quốc. Văn kiện này đồng thời quy định một số trường hợp ngoại lệ liên quan đến các hành vi không thuộc chủ quyền của quốc gia nước ngoài mà theo đó, tòa án Trung Quốc có thể thực thi quyền tài phán, như các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại, thương tích con người và thiệt hại tài sản có liên quan.

Luật cũng quy định rằng tòa án Trung Quốc có thể thực hiện các biện pháp tư pháp bắt buộc đối với tài sản thương mại của quốc gia nước ngoài trong một số tình huống nhất định và văn kiện này hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như phù hợp với thông lệ chung của quốc gia.

Luật mới cũng quy định các quy tắc để tòa án Trung Quốc giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến một quốc gia nước ngoài và tài sản của nước đó nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, bảo vệ sự bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia, thúc đẩy trao đổi hữu nghị giữa Trung Quốc với các quốc gia khác.

Quyền miễn trừ quốc gia là quyền bảo đảm cho một quốc gia không phải chịu sự điều chỉnh của thẩm quyền của một quốc gia khác, bao gồm cả thẩm quyền lập pháp, hành pháp hay tư pháp. Quyền miễn trừ quốc gia tồn tại trong tập quán quốc tế, ràng buộc tất cả các quốc gia. Quyền miễn trừ của quốc gia trong tư pháp quốc tế gồm quyền miễn trừ tư pháp và quyền miễn trừ đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của quốc gia.

Luyến Viên (TTXVN)
Những quốc gia được miễn trừ khỏi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ
Những quốc gia được miễn trừ khỏi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ

Ấn Độ đã “bật đèn xanh” xuất khẩu gạo đến một số quốc gia vì mục đích an ninh lương thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN