Trung Quốc: Thêm một vụ "sữa bẩn" làm 3 trẻ em tử vong

Tân Hoa Xã ngày 8/4 đưa tin, 3 trẻ em đã tử vong và 35 em khác đang phải điều trị trong bệnh viện do uống phải sữa nhiễm nitrite, một loại hóa chất dùng để ướp thịt, tại tỉnh Cam Túc, miền tây bắc Trung Quốc.

Bà Trịnh Thục Trân mang di ảnh của con gái đã thiệt mạng trong vụ bê bối sữa năm 2008 đến tòa án Bắc Kinh - Ảnh:Reuters


Vụ nhiễm độc sữa xảy ra chiều 7/4 tại thành phố Bình Lương của tỉnh Cam Túc. Đây là vụ bê bối mới nhất về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành công nghiệp sữa của Trung Quốc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở y tế tỉnh Cam Túc đã cử một nhóm chuyên gia đến Bình Lương phối hợp cùng với các nhân viên y tế ở đây tiến hành cứu chữa. Tân Hoa Xã dẫn lời cơ quan y tế và chính quyền địa phương cho biết, hầu hết 35 trẻ em nói trên đều dưới độ tuổi 14. Ngoài một trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch, còn lại tất cả các em đã dần ổn định.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tất cả các bệnh nhân đều bị nhiễm độc nitrite sau khi uống một loại sữa do hai trang trại sữa tại địa phương cung cấp. Các nhà chức trách đã cho đóng cửa hai công ty sản xuất loại sữa nhiễm độc trên, thẩm tra những người có liên quan và tiến hành điều tra toàn diện để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

L.H
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN