Trung Quốc thành lập ủy ban giám sát quốc gia mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đứng đầu một ủy ban mới phụ trách giám sát sự phát triển chung của quân đội và dân sự trong bối cảnh nước này tiếp tục chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng của mình.

Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, việc công bố thành lập ủy ban trên được đưa ra hôm 22/1 trong một tuyên bố ngắn sau một cuộc họp của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuyên bố trên nêu rõ: "Ủy ban này sẽ là một cơ quan trung ương có nhiệm vụ ra quyết sách, thảo luận và phối hợp giải quyết các vấn đề lớn liên quan đến việc hợp nhất quân sự với sự phát triển dân sự".

Chủ tịch Tập Cận Bình rất coi trọng việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, trong đó có phát triển lực lượng hải quân vươn ra các đại dương, máy bay tàng hình và các công nghệ tiên tiến khác để bảo vệ tốt hơn những lợi ích toàn cầu của nước này.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc chuẩn bị tình huống xấu nhất trong nhiệm kỳ ông Trump
Trung Quốc chuẩn bị tình huống xấu nhất trong nhiệm kỳ ông Trump

Truyền thông nhà nước Trung Quốc bày tỏ hy vọng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thấu hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ với Trung Quốc, song nhấn mạnh Bắc Kinh cũng cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN