Trung Quốc thả 4 trong 6 người Nhật Bản bị bắt giữ

Ngày 27/7, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo 4 trong số 6 công dân nước này, bị giam giữ tại Trung Quốc hồi tháng 3/2017 với cáo buộc thực hiện “các hoạt động bất hợp pháp”, đã được trả tự do và trở về nhà an toàn.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Suga cho biết trong số 6 công dân Nhật Bản nêu trên có 3 người bị giam giữ tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, và 3 người khác ở tỉnh miền Nam Hải Nam.

Ông Suga nêu rõ Nhật Bản đang liên hệ với các cơ quan chức năng Trung Quốc, đồng thời khẳng định việc bảo vệ công dân Nhật Bản là nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ nước này.

Quan chức trên cũng không bình luận về lý do 6 người trên bị bắt giữ cũng như việc một số người trong số này được trả tự do.

Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết 6 công dân Nhật Bản nói trên đang bị điều tra theo luật pháp Trung Quốc.

Hồi đầu năm nay, ông Suga cho biết giới chức Trung Quốc đã thông báo với phía Tokyo rằng các công dân Nhật Bản đã “vi phạm luật pháp Trung Quốc”, song không cung cấp chi tiết.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc xác nhận bắt 35 công dân Nhật Bản
Trung Quốc xác nhận bắt 35 công dân Nhật Bản

Ngày 12/7, Trung Quốc đã xác nhận thông tin bắt giữ 35 công dân Nhật Bản bị tình nghi hoạt động lừa đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN