Trung Quốc tấn công tội phạm mạng

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn tin công bố trên mạng “Bộ Công an Trung Quốc” ngày 15/10 cho biết, từ khi Bộ Công an Trung Quốc triển khai các hoạt động trấn áp tội phạm mạng Internet từ tháng 8 đến nay, các cơ quan an ninh trên toàn Trung Quốc đã điều tra và phá 4.400 vụ án, bắt giữ 8.900 tên tội phạm, xoá sổ hơn 700 băng nhóm tội ác liên quan; tổ chức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gỡ bỏ hơn 1.800.000 thông tin không lành mạnh, phạm pháp, tập trung xử lý hơn 3.500 trang web thường xuyên phát tán thông tin có hại trên mạng Internet.

 

Theo Bộ Công an Trung Quốc, ngoài các loại tội phạm đang trực tiếp thực hiện các hoạt động phạm pháp trên mạng Internet như đánh cắp thông tin, tin tặc tấn công, khiêu dâm…, các loại tội phạm truyền thống cũng đang lợi dụng Internet để tiến hành các hoạt động phi pháp, như lừa đảo, buôn bán hàng giả, thuốc giả; các loại tội phạm mới, như lập trang web giả danh cơ quan công an, buôn bán thông tin cá nhân của công dân trên mạng cũng ngày càng nổi cộm. Bộ Công an Trung Quốc cũng cho biết, trong quá trình triển khai đợt tấn công trấn áp tội phạm lần này, đã phát hiện công tác quản lý Internet của Trung Quốc còn tồn tại một loạt vấn đề, như luật pháp chưa hoàn thiện, trách nhiệm của các Nhà cung cấp dịch vụ Internet chưa được chú trọng, các công ty chuyển phát nhanh chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm…

 

Bộ Công an Trung Quốc xác định việc tấn công trấn áp tội phạm mạng Internet là một nhiệm vụ lâu dài và nặng nề; Công an Trung Quốc sẽ từng bước tăng cường mức độ, tập trung lực lượng, nguồn lực và thời gian, tiếp tục tổ chức thống nhất hoạt động chuyên đề chống tội phạm mạng; nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới là tập trung điều tra các vụ án lớn liên quan đến tội phạm mạng, xử lý, chấn chỉnh một loạt các trang web và nhà cung cấp dịch vụ mạng vi phạm quy định, nhằm tạo môi trường mạng an toàn, văn minh và lành mạnh cho nhân dân.

 

* Trong một diễn biến khác, ngày 13/10, chính quyền Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bắt giam một đối tượng được cho là đã tiết lộ trên mạng Internet nhiều chi tiết liên quan đến cuộc điều tra về cựu lãnh đạo công an Trùng Khánh Vương Lập Quân.

 

Người đàn ông này bị công an cáo buộc đã tiết lộ những thông tin về việc ông Vương Lập Quân chạy trốn vào Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô và sau đó bị chính quyền bắt giữ vì đã giao nộp cho Mỹ các tài liệu có liên quan đến Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN