Trung Quốc sẽ cần hơn 5.000 máy bay mới vào năm 2031

Boeing, nhà cung cấp máy bay chở khách hàng đầu cho Trung Quốc, dự báo rằng nước này sẽ cần 5.260 máy bay thương mại mới vào năm 2031.

Trung Quốc sẽ cần chi tổng cộng 670 tỷ USD trong vòng 20 năm tới để mua máy bay. Ảnh Internet.


Phó chủ tịch bộ phận tiếp thị máy bay thương mại Boeing, Randy Tinseth, cho biết để mua số máy bay được dự báo trên, Trung Quốc sẽ cần chi tổng cộng 670 tỷ USD trong vòng 20 năm tới.

Do nhu cầu gia tăng, các hãng hàng không của Trung Quốc dự kiến sẽ mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế với nhịp độ tăng trưởng trung bình hàng năm 8,9% trong 20 năm tới. Hơn 75% trong số 5.260 máy bay trên sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thị trường đang ngày càng tăng lên chứ không phải để thay thế các máy bay cũ.

Ông Tinseth hy vọng Trung Quốc sẽ là thị trường máy bay thương mại lớn thứ hai thế giới. Sức tăng trưởng kinh tế bền vững, mạnh mẽ của đất nước này cùng với hoạt động thương mại phát triển và sự gia tăng tài sản cá nhân là những động lực để Trung Quốc thúc đẩy sự phát triển ngành hàng không.

Hơn một nửa số máy bay phản lực thương mại đang hoạt động tại Trung Quốc là máy bay Boeing. Trung Quốc đã thành lập Tổng công ty Máy bay thương mại Trung Quốc trong năm 2008 để phát triển sản xuất máy bay thương mại trong nước.


Dự kiến, trong 20 năm tới, thế giới sẽ cần khoảng 28.200-34.000 máy bay thương mại mới với tổng giá trị dự kiến là 4-4,5 nghìn tỷ USD.


Vân Anh (Theo THX)
Trung Quốc mua máy bay trực thăng đa dụng của Nga
Trung Quốc mua máy bay trực thăng đa dụng của Nga

Ngày 6/9, trong khuôn khổ Triễn lãm Gidroaviasalon-2012 tại Ghelendzhik, Nga, các đại diện tập đoàn Rosoboronexport của Nga và công ty Poly Technologies Inc của Trung Quốc đã ký hợp đồng về việc Moscow bán cho Bắc Kinh 52 máy bay trực thăng vận tải Mi-171E.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN