Trung Quốc sau 10 năm gia nhập WTO

Sáng 11/12, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc đã chính thức tổ chức “Diễn đàn cao cấp 10 năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)”. Đây là hoạt động có quy mô lớn nhất được Trung Quốc tổ chức trong vòng 10 năm qua nhằm kỷ niệm ngày gia nhập WTO (2001 - 2011). Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào cùng nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước Trung Quốc đã tham dự Diễn đàn này.

Theo tổng kết của Diễn đàn, 10 năm sau khi gia nhập WTO, diện mạo và đời sống của nhân dân Trung Quốc đã có nhiều thay đổi. Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với tổng GDP đạt 5.878,6 tỷ USD (năm 2010); tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng từ gần 510 tỷ USD năm 2001 lên 2.970 tỷ USD năm 2010, tăng bình quân 21,6%/năm, trở thành nước xuất khẩu lớn nhất và nước nhập khẩu lớn thứ hai thế giới. Tiềm năng của các ngành công nghiệp ưu thế truyền thống như dệt, điện gia dụng, điện tử được khai thác triệt để; các ngành chế tạo ô tô, đóng tàu, xe lửa... phát triển nhanh chóng, trở thành mặt hàng xuất khẩu mới. Mức độ cải cách mở cửa của Trung Quốc không ngừng được nâng cao, địa vị quốc tế và sức ảnh hưởng ngày càng được nâng lên.

Gia nhập WTO cũng đem lại những động lực mới cho cải cách kinh tế của Trung Quốc. Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã 3 lần xóa bỏ quy mô lớn các pháp quy, pháp luật không phù hợp với quy tắc của WTO. Bên cạnh đó, cải cách, cải tổ và cải tạo các doanh nghiệp nhà nước không ngừng được tăng cường, cải cách thể chế tài chính, tiền tệ và thuế ngày càng đi vào chiều sâu, tốc độ cải cách cơ chế quản lý hành chính nhà nước cũng được đẩy mạnh. Nguyên tắc, quan điểm do WTO đề xướng như công khai, minh bạch, không kỳ thị, cạnh tranh công bằng và tinh thần pháp chế ngày càng đi vào lòng người.

Quang Đức (P/v TTXVN tại Trung Quốc)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN