Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên nối lại đàm phán 6 bên

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn đang ở thăm Bình Nhưỡng ngày 9/10 đã hội kiến với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tại cuộc hội đàm, ông Lưu Vân Sơn khẳng định Trung Quốc "sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên trong nỗ lực nhằm sớm nối lại các vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân".


Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn. Ảnh: China Today

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Triều Tiên “cần một môi trường bên ngoài hòa bình và ổn định” trong bối cảnh nước này đang nỗ lực phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

Ông Lưu Vân Sơn đã chuyển tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gửi lời chúc mừng của ông Tập Cận Bình tới ông Kim Jong-un nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Trước đó, ông Lưu Vân Sơn đã gặp ông Choe Ryong Hae, Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, và chúc mừng Đảng Lao động Triều Tiên nhân kỷ niệm 70 năm thành lập. Về phần mình, ông Choe Ryong Hae bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ góp phần phát triển quan hệ bằng hữu giữa hai đảng và hai nước.

Ông Lưu Vân Sơn là Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu tiên tới thăm Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào cuối năm 2011.

Các vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên - với sự tham gia của hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản, đã bị đình trệ từ cuối năm 2008. Các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại các vòng đàm phán này đến nay vẫn chưa đạt kết quả cụ thể.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ sẽ "mạnh tay" nếu Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ sẽ "mạnh tay" nếu Triều Tiên phóng tên lửa

Triều Tiên sẽ phải đối mặt với "các hành động mạnh tay" từ cộng đồng quốc tế nếu tiến hành phóng tên lửa tầm xa, vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN