Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ phụ tùng thay thế cho máy bay Nga

Đại sứ Trung Quốc tại Nga cho biết Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp phụ tùng thay thế cho máy bay Nga.

Chú thích ảnh
Nga đã gặp khó khăn trong vấn đề bảo dưỡng và thay thế phụ tùng do các lệnh trừng phạt của phương Tây sau xung đột với Ukraine. Ảnh: AFP

Theo kênh RT (Nga), Đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui mới đây cho biết Bắc Kinh đã sẵn sàng cung cấp cho các hãng hàng không Nga các phụ tùng thay thế cho máy bay.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp phụ tùng thay thế cho Nga. Chúng tôi sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác. Bây giờ, [các hãng hàng không] đang làm việc [về vấn đề này], họ có một số kênh nhất định, không có hạn chế nào đối với phía Trung Quốc", Đại sứ Trung Quốc Hanhui nói. 

Sau khi Nga khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2, EU và Mỹ đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với Nga, cấm cho thuê và cung cấp máy bay cho nước này, đồng thời cấm xuất khẩu hàng hóa và phụ tùng cho ngành hàng không sang Nga. Boeing và Airbus đã ngừng bảo dưỡng các máy bay do các hãng hàng không Nga khai thác, làm dấy lên lo ngại rằng phần lớn đội bay của nước này sẽ phải ngừng hoạt động trong vòng vài tháng.

Hồi tháng 3, có thông tin cho rằng các công ty Trung Quốc đã từ chối cung cấp các bộ phận máy bay cho các hãng hàng không Nga do lo ngại đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp từ Mỹ. Sau đó, Nga cho biết họ sẽ tăng cường sử dụng máy bay Sukhoi Superjet được sản xuất trong nước và sẽ bắt đầu tự sản xuất các phụ tùng thay thế và bảo dưỡng.

Công Thuận/Báo Tin tức
Quan chức Lầu Năm Góc nêu 4 bài học Trung Quốc rút ra từ xung đột Ukraine
Quan chức Lầu Năm Góc nêu 4 bài học Trung Quốc rút ra từ xung đột Ukraine

Tiến sĩ Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về chính sách, cho biết ông hy vọng những rắc rối của Nga ở Ukraine sẽ là bài học cho Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN