Trung Quốc rầm rập đưa tên lửa phòng không đến biên giới với Ấn Độ?

Nhiều người sử dụng mạng tại Trung Quốc đã chụp lại hình ảnh đoàn xe chở theo tên lửa phòng không tầm trung HQ-16 của quân đội nước này đang rầm rập đi đến địa điểm được cho là Tây Tạng gần với biên giới Ấn Độ.

Ngày 6/8, tờ Sina (Trung Quốc) đã tổng hợp về những hình ảnh này:

HQ-16 được coi là tên lửa được cải tiến từ Buk của Nga.


Hiện nay tên lửa HQ-16 đang được sử dụng phổ biến tại Trung Quốc kể từ khi “nhập ngũ” năm 2011.


Trong lực lượng vũ trang Trung Quốc, HQ-16 đã cân bằng khoảng trống giữa tên lửa tầm ngắn HQ-7 và tên lửa tầm xa HQ-9.


HQ-16 chủ yếu được sử dụng cho mục đích bảo vệ sân bay, sở chỉ huy, doanh trại…


Tên lửa từ hệ thống HQ-16 được phóng thẳng.


Diễn biến này đã phần nào khiến dư luận e ngại bởi tình hình căng thẳng ở vùng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc thuộc vùng Sikkim.

Trước đó, ngày 30/7, hàng loạt xe quân sự chở hệ thống tên lửa tầm trung HQ-16 của Trung Quốc đã băng qua sa mạc Gobi để tham gia một cuộc tập trận.

HQ-16 có tầm bắn khoảng 40km để tìm diệt các chiến đấu cơ đối phương.


Bên cạnh đó, hệ thống tên lửa phòng không này cũng có thể khống chế tên lửa hành trình ở độ cao 18km.


Khả năng tấn công trúng chiến đấu cơ chỉ bằng một lần phóng của HQ-16 là 85%.


Radar của HAQ-16 có thể phát hiện chiến đấu cơ trong phạm vi 140 km và độ cao 20km.


Quang Anh/Báo Tin Tức
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp khó cưỡng của 'Trăng Máu'
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp khó cưỡng của 'Trăng Máu'

Người dân ở hầu hết các khu vực tại châu Á, châu Phi, châu Âu và Australia cùng Nam Cực được chiêm ngưỡng hiện tượng đặc biệt nguyệt thực một phần trong đêm 7/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN