Trung Quốc quy hoạch phát triển vệ tinh khí tượng

Ngày 24/10, Cục Khí tượng Trung Quốc đã công bố “Quy hoạch phát triển và ứng dụng vệ tinh khí tượng giai đoạn 2011-2020”, theo đó đến trước năm 2020, Trung Quốc sẽ đầu tư 21,7 tỷ Nhân dân tệ (NDT) cho mục đích nghiên cứu chế tạo vệ tinh khí tượng, xây dựng hệ thống vệ tinh khí tượng mặt đất và xây dựng năng lực ứng dụng tổng hợp tư liệu vệ tinh khí tượng.



Phóng vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thứ 10 của Trung Quốc. Nguồn: Internet



Chủ nhiệm Trung tâm Khí tượng vệ tinh quốc gia Trung Quốc Dương Quân cho biết từ năm 2011 đến năm 2020, Trung Quốc có kế hoạch phóng 11 vệ tinh nghiệp vụ khí tượng, bao gồm 3 vệ tinh Phong Vân-2; 3 vệ tinh buổi sáng Phong Vân-3; 2 vệ tinh buổi chiều Phong Vân-3; 1 vệ tinh rađa đo lường mưa và 2 vệ tinh quang học Phong Vân-4. Trong đó, vệ tinh đầu tiên trong số 3 vệ tinh Phong Vân-2 đã được phóng thành công hồi tháng 1/2012.

Ngoài vệ tinh phục vụ công tác nghiên cứu khí tượng, Trung Quốc cũng có kế hoạch phóng 2 vệ tinh thực nghiệm khí tượng trước năm 2020.

Sau khi phóng thành công vệ tinh khí tượng Phong Vân-1A lần đầu tiên năm 1988, đến nay Trung Quốc đã phóng thành công 12 vệ tinh khí tượng, trở thành nước có nhiều vệ tinh khí tượng, chỉ đứng sau Mỹ và EU, đồng thời cũng là nước có hai loại vệ tinh khí tượng nghiệp vụ hoạt động song song là quỹ đạo địa cực và quỹ đạo địa tĩnh.



TTXVN/ Tin Tức

Trung Quốc phóng hai vệ tinh Thực tiễn
Trung Quốc phóng hai vệ tinh Thực tiễn

Trung Quốc đã phóng hai vệ tinh Thực tiễn-9A và Thực tiễn-9B vào vũ trụ lúc 11h25 (giờ Bắc Kinh) ngày 14/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN