Trung Quốc quan ngại việc Tổng thống Hàn Quốc không biết về 4 bệ phóng THAAD

Ngày 31/5, Trung Quốc tuyên bố nước này đặc biệt quan ngại về việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không được thông báo về việc một số bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được đưa thêm vào Hàn Quốc.

Các côngtenơ chứa thiết bị của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc trên.

Trước đó, hôm 30/5, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra sau khi Bộ Quốc phòng nước này không thông báo cho ông về việc đưa thêm 4 bệ phóng của THAAD vào lãnh thổ nước này.

Lâu nay, Trung Quốc vẫn phản đối việc triển khai THAAD, cho rằng hệ thống radar của thiết bị này có thể theo dõi sâu bên trong lãnh thổ nước này và có thể gây phương hại đến an ninh.

TTXVN/Tin Tức
Có mập mờ trong vụ chuyển thêm 4 bệ phóng THAAD vào Hàn Quốc
Có mập mờ trong vụ chuyển thêm 4 bệ phóng THAAD vào Hàn Quốc

Ngày 31/5, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo kết quả điều tra cho thấy Bộ Quốc phòng nước này đã "cố tình bỏ sót" thông tin về việc một số bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được đưa thêm vào Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN