Trung Quốc phủ nhận Snowden làm gián điệp

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/6 đã phủ nhận những nghi ngờ "vô căn cứ" rằng cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden làm gián điệp cho Bắc Kinh. Đây là những bình luận cụ thể đầu tiên của Bắc Kinh về Snowden.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi liệu Snowden có phải làm gián điệp cho Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Tôi cho rằng điều này hoàn toàn vô căn cứ".

Bắc Kinh phủ nhận Snowden làm gián điệp cho Trung Quốc. Ảnh: Internet.


Trước đó ngày 16/6, phát biểu trên chương trình truyền hình "Fox News Sunday" của Mỹ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney cho biết ông "vô cùng nghi ngờ" về việc Snowden nói rằng ông ta đã từng tới Trung Quốc. Ông Cheney còn nói: "Trung Quốc không phải là nơi mà bạn đơn thuần muốn tới nếu bạn thích tự do và những thứ tương tự thế. Vì vậy, những câu hỏi đặt ra là liệu ông (Snowden) có liên hệ như vậy trước khi làm điều này hay không".

Bà Hoa Xuân Oánh cũng đã yêu cầu Washington giải thích về chương trình giám sát của Mỹ đối với cộng đồng quốc tế. Bà nói: "Chúng tôi tin rằng phía Mỹ nên chú trọng vào những quan ngại (nói trên) và những yêu cầu của cộng đồng quốc tế cũng như dư luận liên quan tới vấn đề này và đưa ra lời giải thích cần thiết".


TN (Theo AFP)
Snowden lại tung ‘bom’ tin mật
Snowden lại tung ‘bom’ tin mật

Các quan chức và chính khách nước ngoài tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2009 ở London đã bị giám sát máy tính còn các cuộc gọi điện thoại của họ bị nghe lén theo chỉ thị của nước chủ nhà là Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN