Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Bắc Đẩu 11

Theo hãng tin Tân Hoa, vào 0h12' sáng 25/2 (giờ Bắc Kinh), tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu (Beidou) 11 lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3C.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.


Hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu được Trung Quốc bắt đầu xây dựng vào năm 2000 và bắt đầu thử nghiệm cung cấp dịch vụ vào cuối tháng 12/2011. Trong năm 2012, Trung Quốc dự định tiếp tục phóng nhiều vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu, không ngừng mở rộng diện phủ tín hiệu và nâng cao tính năng dịch vụ hệ thống, có khả năng phủ tín hiệu đối với nhiều khu vực Châu Á-Thái Bình Dương vào cuối năm.

Dự kiến đến năm 2020, Trung Quốc sẽ xây dựng xong hệ thống dẫn đường bằng hơn 30 vệ tinh Bắc Đẩu, cung cấp dịch vụ định vị, dẫn đường độ chính xác cao, và có khả năng bao phủ tín hiệu trên toàn cầu.


TTXVN/Tin tức

Trung Quốc: Phóng vệ tinh viễn thông của Nigiêria lên quĩ đạo
Trung Quốc: Phóng vệ tinh viễn thông của Nigiêria lên quĩ đạo

Rạng sáng ngày 20/12, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh viễn thông của Nigiêria lên quĩ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN