Trung Quốc phạt tù quan chức vì gian lận bầu cử

Ngày 18/8, một tòa án ở Bắc Kinh đã tuyên phạt Đồng Danh Khiêm (Tong Mingqian) - cựu cố vấn chính trị cao cấp của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc - 5 năm tù vì tội sao lãng nhiệm vụ.

Theo tuyên bố của tòa án, ông Đồng bị kết án vì đã không ngăn cản vụ gian lận bầu cử đại biểu tỉnh quy mô lớn và không tiến hành điều tra vụ việc khi giữ cương vị bí thư thành ủy Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam.

Trong diễn biến khác, 4 cựu quan chức tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) cũng đang bị điều tra vì cáo buộc lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.

Tuyên bố của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra ngày 18/8 cho biết những đối tượng này gồm Trương Bảo - cựu Thị trưởng Trường Trị, Đoàn Kiến Quốc- cựu Chủ nhiệm Văn phòng giao thông tỉnh Sơn Tây, Giả Kiến Minh - cựu Phó Chủ tịch tập đoàn quốc doanh xây dựng đường bộ và cầu cống Sơn Tây, Lý Hoa Trung - cựu Cục trưởng Cục quản lý giao thông vận tải tỉnh Sơn Tây.



TN (Theo THX)
Thêm 2 quan chức Trung Quốc 'ngã ngựa'
Thêm 2 quan chức Trung Quốc 'ngã ngựa'

Nguyên Thư ký trưởng Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam, Liên Tử Hằng và Bí thư Ủy ban Chính pháp kiêm Giám đốc Công an thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Mạnh Cương đang bị lập án điều tra do các cáo buộc liên quan đến vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN