Trung Quốc phát triển chất liệu hấp thụ kim loại nặng

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc mới đây đã phát triển một loại chất liệu mới có khả năng hấp thụ các ion kim loại nặng từ phân bón, giúp giảm ô nhiễm môi trường.

Tạp chí Agriculture and Food Chemistry đăng kết quả nghiên cứu cho biết hỗn hợp siêu nhỏ này do một nhóm nhà khoa học của Viện Khoa học Vật lý Hefei thuộc Hội Khoa học Trung Quốc phát triển. Chất liệu này được chế tạo từ đất sét và than củi, có thể hút thạch tín và ion đồng từ phân bón với hiệu suất cao.

Trưởng nhóm nghiên cứu Wu Zhengyan cho biết đây là chất liệu thân thiện với môi trường, dễ chế tạo và chi phí hợp lý, là giải pháp cho vấn đề nan giải cố hữu trong ngành chăn nuôi gia súc và phân bón.

Kim loại nặng ở trong cỏ khô làm thức ăn cho cho gia súc khiến phân xanh thu được có hàm lượng ion kim loại nặng cao. Phân bón hữu cơ làm từ loại phân xanh này do đó có thể gây hại cho môi trường cũng như sức khỏe con người.


TTXVN/Báo Tin Tức
4 tàu Trung Quốc tiến vào khu vực quần đảo tranh chấp thuộc lãnh hải Nhật Bản
4 tàu Trung Quốc tiến vào khu vực quần đảo tranh chấp thuộc lãnh hải Nhật Bản

Ngày 21/9, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu Hải cảnh của Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản trong sáng cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN