Trung Quốc phát hiện độc tố gây ung thư trong sữa

Nhà chức trách Trung Quốc ngày 26/12 cho biết, họ đã phát hiện một chất độc gây ung thư với hàm lượng quá mức cho phép trong một sản phẩm sữa của Tập đoàn sữa Mông Ngưu, nhà sản xuất sữa hàng đầu Trung Quốc.

Thông báo của Tổng cục Kiểm tra - Giám sát chất lượng và Kiểm dịch Trung Quốc cho hay, hàm lượng aflatoxin, một chất độc tạo ra do một loại nấm mốc, quá mức cho phép đã được phát hiện trong mẫu sữa của Tập đoàn Mông Ngưu. Theo Tổ chức Y tế thế giới, aflatoxin có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư, trong đó có ung thư gan.

Trong khi đó, Tập đoàn Mông Ngưu cho biết, lô sữa nói trên được sản xuất tại một trong các nhà máy của họ ở tỉnh Tứ Xuyên và được xét nghiệm trước khi đưa vào lưu thông, vì vậy, sữa nhiễm độc không bao giờ được bán ra thị trường. Nhà sản xuất sữa lớn nhất Trung Quốc cũng thông báo đã tiêu hủy lô sữa nhiễm độc và xin lỗi người tiêu dùng.

Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực trấn áp các vi phạm về an toàn hàng hóa nhằm gây dựng lại lòng tin sau một loạt vụ bê bối xảy ra những năm gần đây. Các sản phẩm sữa từng là trung tâm của vụ bê bối an toàn thực phẩm lớn nhất nước này vào năm 2008, khi hóa chất melamine được thêm vào sữa để tạo ra chỉ số hàm lượng đạm cao giả. Ít nhất 6 em nhỏ đã thiệt mạng và 300.000 em khác bị mắc bệnh sau khi uống phải sữa nhiễm melamine. Liên quan đến vụ bê bối này, hai người đã bị tử hình và 19 người khác bị phạt tù.

Các vi phạm an toàn sản phẩm ở Trung Quốc được phát hiện ở đủ loại hàng hóa, từ dược phẩm cho đến thực phẩm. Tháng 9 vừa qua, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 32 người trong đường dây chế biến và buôn bán dầu ăn bẩn, được hớt từ các cống rãnh.

Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN