Trung Quốc phản ứng bình luận của Đô đốc Mỹ về Biển Đông

Ngày 14/2, Trung Quốc đã kịch liệt chỉ trích bình luận của Tư lệnh tác chiến Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert liên quan tới biển Đông và đề nghị Mỹ giữ lập trường trung lập trong các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines.    

Trả lời họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc đã liên tục bày tỏ lập trường vững chắc của nước này đối với các tranh chấp trên Biển Đông và sẽ giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại, thương lượng trực tiếp với các bên liên quan. Hiệp ước phòng thủ chung chỉ là một thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Philippines, do vậy liên minh này không nên phá hoại các lợi ích của bên thứ ba.   

Bà Hoa Xuân Oánh.


 Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh rằng Mỹ không phải là bên liên quan trong tranh chấp tại Biển Đông và nên giữ cam kết về một lập trường trung lập trong vấn đề này. Bà Hoa cũng lưu ý Mỹ cần hành xử một cách thận trọng để đóng góp cho các nỗ lực vì hòa bình và ổn định trong khu vực.   

Trước đó, hôm 13/2, Đô đốc Jonathan Greenert cho biết Mỹ sẽ tới trợ giúp Philippines trong trường hợp có xung đột với Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.


TN
Trung Quốc, Mỹ cam kết xây dựng “quan hệ kiểu mới”
Trung Quốc, Mỹ cam kết xây dựng “quan hệ kiểu mới”

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 14 và 15/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Vương Nghị, bàn về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN