Trung Quốc phản đối Singapore vụ 9 xe tăng bị giữ ở Hong Kong

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/11 thông báo đã trao công hàm phản đối Singapore sau vụ 9 xe bọc thép chở quân của đảo quốc sư tử này bị chặn giữ tại Hong Kong.

Số xe bọc thép mà Hong Kong thu giữ ngày 23/11. Ảnh: South China Moring Post

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã thông báo về việc này tại một cuộc họp báo thường kỳ. Hôm 24/11, Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) ra thông cáo cho biết, 9 xe bọc thép cùng các thiết bị liên quan đã bị hải quan Hong Kong (Trung Quốc) thu giữ tại cảng Kwai Chung, Hong Kong.

 MINDEF cho biết 9 xe bọc thép này thuộc sở hữu của lực lượng vũ trang Singapore (SAF), dùng cho các hoạt động huấn luyện ở nước ngoài, đang trên đường vận chuyển từ Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) về Singapore thì bị thu giữ tại Hong Kong. Truyền thông Singapore trước đó trích dẫn nguồn tin từ trang mạng SCMP cho biết ngày 23/11, 9 xe bọc thép mã hiệu Terrex đã bị giữ lại tại Hong Kong do nhiều khả năng có sự nhầm lẫn trong lúc bốc dỡ container.

Terrex là loại xe thiết giáp 8 bánh mới nhất của Singapore, được bộ binh SAF sử dụng. Hàng năm, SAF thường tiến hành huấn luyện binh lính tại một doanh trại ở tỉnh Hsinchu, phía Tây Nam Đài Loan.

TTXVN/Tin Tức
Lô xe thiết giáp bị giữ tại Hong Kong là của Singapore
Lô xe thiết giáp bị giữ tại Hong Kong là của Singapore

Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) ngày 24/11 khẳng định 9 xe bọc thép cùng các thiết bị liên quan của nước này đã bị hải quan Hong Kong (Trung Quốc) thu giữ tại cảng Kwai Chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN