Trung Quốc phản đối đưa Triều Tiên ra Tòa quốc tế

Trung Quốc ngày 17/2 cho biết nước này sẽ phản đối bất cứ động thái nào tại Liên hợp quốc (LHQ) nhằm đưa ban lãnh đạo Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) với các cáo buộc vi phạm tội ác chống lại loài người.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: presstv.ir


Theo một báo cáo bị rò rỉ, một ủy ban gồm ba thành viên của LHQ trong một động thái chưa từng có tiền lệ tối 17/2 sẽ xem xét việc đưa Triều Tiên ra ICC ở La Haye.

Phát biểu với các phóng viên tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Tôi chưa tận mắt thấy báo cáo này, song quan điểm của chúng tôi về vấn đề này rất rõ ràng: những vấn đề liên quan đến nhân quyền cần được giải quyết thông qua đối thoại mang tính xây dựng trên cơ sở bình đẳng. Việc đưa báo cáo này ra ICC sẽ không giúp giải quyết tình hình nhân quyền ở một quốc gia".

Động thái này là đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài hàng năm do ủy ban trên thực hiện về hồ sơ nhân quyền của Bình Nhưỡng.


T.N (Theo AFP)
Triều Tiên thăng hàm cho nhiều tướng lĩnh chủ chốt
Triều Tiên thăng hàm cho nhiều tướng lĩnh chủ chốt

Triều Tiên ngày 16/2 đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong Il sau khi thăng hàm cho các quan chức chủ chốt trong quân đội, trong đó có chỉ huy đơn vị tên lửa của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN