Trung Quốc phản đối báo cáo của WTO về đất hiếm

Ngày 1/11, Trung Quốc lên tiếng phản đối bản báo cáo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc nước này hạn chế xuất khẩu đất hiếm, loại khoáng sản được sử dụng trong điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ cao khác, sau những tin tức cho biết bản báo cáo này coi chính sách của Bắc Kinh là sự vi phạm thương mại.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, báo cáo của các chuyên gia WTO không phải là quyết định cuối cùng và việc rò rỉ thông tin trên đã vi phạm quy tắc của WTO.

Tháng 3/2012, Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản đã khiếu nại lên WTO, cho rằng việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm nhằm tạo lợi thế cho các doanh nghiệp trong nước đã vi phạm các cam kết về thương mại tự do của Bắc Kinh. Hãng tin Jiji Press và tờ "Thời báo Tài chính" của Nhật Bản dẫn lời các quan chức cho biết báo cáo của WTO ủng hộ các nước này.


TN (theo AP)

Greenland cho phép khai thác uranium và đất hiếm tại Bắc Cực
Greenland cho phép khai thác uranium và đất hiếm tại Bắc Cực

Quốc hội Greenland vừa thông qua việc chấm dứt lệnh cấm hai thác các vật liệu phóng xạ như uranium kéo dài nhiều thập kỷ, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đang nhắm đến nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN