Trung Quốc phá hai băng nhóm buôn bán trẻ em

Bộ Công an Trung Quốc (MPS) ngày 5/7 cho biết, cảnh sát nước này đã triệt phá hai băng nhóm lớn buôn bán trẻ em, bắt giữ 802 kẻ tình nghi và trả tự do cho 181 em.

 

Riêng năm 2011, tại Trung Quốc có tới 24.000 người là nạn nhân của vấn nạn buôn người, trẻ em chiếm 1/3 trong số đó. Nguồn: Internet.

 

MPS đã huy động hơn 10.000 cảnh sát động loạt ra quân và đã bắt giữ những kẻ tình nghi nói trên, đồng thời giải cứu được toàn bộ số trẻ em đang bị những kẻ buôn người giam giữ tại 15 tỉnh của Trung Quốc, trong đó có Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Tứ Xuyên và Vân Nam.

 

Thông báo của MPS cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ tên Shao Zhongyuan, một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất và là trùm của một băng nhóm đã tiến hành buôn bán hơn 100 cháu bé, ở huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông.

 

Theo một sĩ quan cảnh sát Trung Quốc, thời gian gần đây tình trạng buôn bán trẻ em gia tăng mạnh tại một số địa phương.

 

TTXVN/Tin tức

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 608 nghi phạm buôn bán trẻ em

Bộ Công an Trung Quốc ngày 6/12, cho biết hơn 5.000 cảnh sát tại 10 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc đã phối hợp triệt phá hai đường dây buôn bán trẻ em được cho là "cực kỳ nguy hại", bắt giữ 608 nghi phạm và giải cứu 178 em nhỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN