Trung Quốc nới lệnh cấm với du khách Hàn Quốc

Jeju Air Co., hãng hàng không giá rẻ hàng đầu của Hàn Quốc ngày 17/7 cho biết nhà chức trách Trung Quốc đã cho phép hãng này thực hiện 2 chuyến bay thuê đến Trung Quốc.

Máy bay của Hãng hàng không China Eastern Airlines tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 28/8/2007. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, người phát ngôn của Jeju Air nêu rõ: "Jeju Air là hãng vận chuyển hành khách đầu tiên của Hàn Quốc được cấp phép kể từ khi phía Trung Quốc đình chỉ các chuyến bay thuê của các hãng hàng không Hàn Quốc hồi tháng 1/2017". Hai chuyến bay trên dự kiến vào ngày 25 và 29/7, đưa tổng cộng khoảng 360 hành khách từ Cheongju tới địa điểm du lịch nổi tiếng Trương Gia Giới (Zhangjiajie), phía Đông Nam Trung Quốc.

Tuy nhiên, Jeju Air và Bộ vận tải Hàn Quốc vẫn tỏ ra thận trọng, cho rằng việc cấp phép "một lần" này của phía Trung Quốc không đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các gói du lịch đến Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 3/6, sân bay quốc tế Cheongju cũng đã nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc. Theo đó, hãng hàng không China Southern Airlines đã nối lại tuyến bay Cheongju- Diên Cát (Yanji) và đang thực hiện 3 chuyến bay mỗi tuần.


Hãng hàng không lớn của Trung Quốc này đã tạm dừng khai thác các chuyến bay từ Cheongju từ ngày 26/3 vừa qua, vài ngày sau khi Bắc Kinh yêu cầu các hãng lữ hành Trung Quốc tạm ngừng bán các gói du lịch tới Hàn Quốc, một biện pháp được coi là trả đũa Seoul liên quan việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Vietstar điều chỉnh kế hoạch, xin cấp phép bay sớm
Vietstar điều chỉnh kế hoạch, xin cấp phép bay sớm

Công ty TNHH MTV Vietstar mới đây nhất tiếp tục có văn bản gửi Chính phủ, tái đề nghị xem xét và cấp phép kinh doanh vận chuyển dịch vụ hàng không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN