Trung Quốc nối lại hoạt động nghiên cứu Kênh đào Nicaragua

Tập đoàn Trung Quốc HKND, nhà thầu chính của công trình Kênh đào lớn Nicaragua, vừa thông báo được phép nối lại hoạt động nghiên cứu trên không phục vụ cho công trình này sau khi bị đình chỉ ngày 2/10 vừa qua sau một vụ tai nạn máy bay.


Các thành viên Chính phủ Nicaragua và đại diện của Tập đoàn HKND, đơn vị thi công kênh đào, tại lễ khởi công ngày 22/12/2014. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh ngày 12/10, sự việc khiến một phi công tử nạn trên vẫn đang tiếp tục được điều tra. HKND nhấn mạnh nhà thầu chịu trách nhiệm phần việc phát hiện và đo khoảng cách bằng ánh sáng từ trên không sắp tới không phải là nhà thầu thực hiện phần việc thăm dò địa vật lý từ trên không dẫn tới tai nạn trên.

Vụ việc này lại một lần nữa làm dấy lên tranh cãi tại Nicaragua xung quanh chất lượng nhà thầu chính được chỉ định từ Trung Quốc đối với một công trình rất phức tạp về kỹ thuật và có tác động xã hội, môi trường to lớn, cũng như xung quanh quy trình thiếu minh bạch trong việc xem xét, đánh giá và lựa chọn phương án cho dự án thế kỷ này.

Theo thiết kế được công bố, Kênh đào Nicaragua sẽ có tổng chiều dài 278km, trong đó 105km đi qua hồ Cocibolca – hồ lớn nhất và nguồn dự trữ nước ngọt chủ chốt tại Trung Mỹ. Tổng kinh phí của công trình ước tính khoảng 50 tỷ USD, phần lớn là tín dụng do Trung Quốc cung cấp và quá trình thi công dự kiến kéo dài 5 năm.

TTXVN/Tin Tức
Nicaragua: Biểu tình phản đối lễ động thổ kênh đào 50 tỉ USD
Nicaragua: Biểu tình phản đối lễ động thổ kênh đào 50 tỉ USD

Ngày 22/12, dự án kênh đào Nicaragua với tổng mức đầu tư 50 tỉ USD đã chính thức được khởi động, giữa lúc làn sóng phản đối dự án tiếp tục diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN