Trung Quốc 'nổi đóa' với phát biểu của Mỹ và Nhật Bản

Ngày 1/6, Trung Quốc đã cực lực chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vì những phát biểu "khiêu khích" nhằm vào Bắc Kinh.

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), Trung tướng Vương Quán Trung, nêu rõ: "Phái đoàn Trung Quốc... có cảm giác rằng những phát biểu của ông Abe và ông Hagel là hành động khiêu khích nhằm vào Trung Quốc". Trong những bình luận không nằm trong bài phát biểu được chuẩn bị sẵn tại diễn đàn Đối thoại Shangri-la ở Singapore, ông Vương cũng gọi những phát biểu của ông Hagel và ông Abe là "không thể chấp nhận được".

BTQP Mỹ Chuck Hagel (trái) trong cuộc gặp với Phó TTMT Vương Quán Trung. Ảnh: AP


Ông nhấn mạnh: "Thật không thể tưởng tượng được. Những phát biểu của ông Abe và ông Hagel cho tôi cảm giác họ phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích nhau và lợi dụng việc được phát biểu trước... cũng như tiến hành các hành động gây hấn và thách thức nhằm vào Trung Quốc".

Tại Đối thoại Shangri-la, Thủ tướng Abe hôm 30/5 đã hối thúc các nước tôn trọng pháp quyền, ám chỉ các động thái hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Một ngày sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc không được có "những hành động gây bất ổn" tại Biển Đông.


TN
Mỹ khẳng định duy trì chiến lược tái cân bằng
Mỹ khẳng định duy trì chiến lược tái cân bằng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã mạnh mẽ cáo buộc Trung Quốc có những hành động làm khu vực Biển Đông thêm căng thẳng, như tiến hành hạ đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981 trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngăn cản Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN