Trung Quốc: Nổ mỏ than, 11 người chết

Theo Tân hoa xã, ít nhất 11 người chết, 6 người bị thương và một người mất tích trong vụ nổ mỏ than xảy ra ngày 3/2 tại một mỏ than ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc.


Ngày 18/11/2011,  tại Trung Quốc cũng đã xảy vụ vụ sập mỏ than Yuanlin thuộc Liên đoàn Xilin Gol ở huyện Xianghuang, Khu tự trị Nội Mông, làm 12 thợ mỏ bị mắc kẹt. Trong ảnh: Lực lượng cứu trợ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: THX/ TTXVN


Các nhà chức trách về an toàn lao động tỉnh Tứ Xuyên cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 phút. Những công nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện chữa trị, trong khi công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Theo nhận định sơ bộ, tai nạn xảy ra do nổ khí.



TTXVN/Tin Tức

Trung Quốc: Sập mỏ than, 7 thợ mỏ còn mắc kẹt
Trung Quốc: Sập mỏ than, 7 thợ mỏ còn mắc kẹt

Ngày 19/11, lực lượng cứu trợ đã nỗ lực cứu sống 5 trong số 12 thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ tai nạn sập mỏ than Yuanlin thuộc Liên đoàn Xilin Gol ở huyện Xianghuang, Khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc một ngày trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN