Trung Quốc: Người phụ nữ lập di chúc để lại 20 triệu NDT tài sản cho thú cưng

Một người phụ nữ lớn tuổi ở Trung Quốc đã quyết định thừa kế toàn bộ khối tài sản trị giá 20 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 69 tỷ đồng) cho chó mèo chứ không để lại cho những đứa con đã trưởng thành của mình.

Chú thích ảnh
Quyết định của người phụ nữ đã làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề gia đình và quyền thừa kế trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh minh hoạ: Shutterstock

Tờ SCMP đưa tin, người phụ nữ họ Liu, đến từ Thượng Hải, cách đây vài năm đã lập di chúc để lại tiền và tài sản cho 3 đứa con. Tuy nhiên, thấy con cái không đến thăm nom hay chăm sóc khi mình ốm đau, thậm chí còn ít khi liên lạc, bà Liu đã quyết định thay đổi quyền thừa kế.

Zonglan News cho biết, trong suốt quãng thời gian đó chỉ có chó và mèo cưng là ở bên bà. Vì thế, bà Liu đã thay đổi di chúc và khẳng định tất cả số tiền của mình phải được dùng để chăm sóc thú cưng và con của chúng sau khi bà qua đời.

Một phòng khám thú y địa phương đã được chỉ định làm người quản lý tài sản thừa kế của bà Liu và chịu trách nhiệm chăm sóc động vật.

Theo Chen Kai - một quan chức của Trung tâm Đăng ký Di chúc có trụ sở Bắc Kinh cho hay, mặc dù bà Liu muốn để lại toàn bộ số tiền của mình cho thú cưng nhưng ở Trung Quốc điều đó không hợp pháp.

"Tuy nhiên, vẫn có những lựa chọn thay thế để giải quyết vấn đề này. Di chúc hiện tại của bà Liu là một chiều và chúng tôi khuyên bà ấy nên chỉ định một người mà bà tin tưởng để giám sát phòng khám thú y, nhằm đảm bảo thú cưng được chăm sóc đúng cách", ông Chen nói.

Một quan chức khác từ của Trung tâm Đăng ký Di chúc có trụ sở ở miền đông nước này cho biết, họ đã cảnh báo bà Liu về những rủi ro khi đưa toàn bộ tiền của bà vào tay phòng khám thú cưng trước khi bà lập di chúc cuối cùng.

"Chúng tôi đã nói với bà Liu rằng nếu các con thay đổi thái độ, bà luôn có thể sửa đổi di chúc một lần nữa", quan chức này giải thích.

Câu chuyện của bà Liu đã làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội về vấn đề thừa kế và gia đình.

Một người nếu ý kiến: "Bà ấy hẳn đã thất vọng và đau lòng biết bao khi đưa ra quyết định không để lại bất cứ thứ gì cho con mình". Người khác cũng tỏ ra đồng tình: "Nếu sau này con gái tôi đối xử không tốt, tôi cũng sẽ để lại căn nhà của mình cho người khác".

Vào tháng 12/2023, một tòa án ở Thượng Hải đã ra phán quyết rằng di chúc của một người đàn ông để lại toàn bộ tài sản của mình với tổng trị giá 3,3 triệu nhân dân tệ (hơn 11 tỷ đồng) cho một chủ quầy bán trái cây tốt bụng, thay vì người thân của ông sẽ có hiệu lực kể từ khi ban hành.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo SCMP)
'Người ăn xin giàu nhất thế giới' có tài sản trị giá hơn 1 triệu USD
'Người ăn xin giàu nhất thế giới' có tài sản trị giá hơn 1 triệu USD

Dành cả ngày để xin tiền lẻ trên đường phố ở Mumbai, một người đàn ông Ấn Độ đã được truyền thông gọi là “người ăn xin giàu nhất thế giới” sau khi tuyên bố sở hữu khối tài sản trị giá hơn 1 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN