Trung Quốc, Nga duy trì trao đổi thông tin chặt chẽ về Triều Tiên

Ngày 6/8, Trung Quốc và Nga đã cam kết duy trì trao đổi thông tin chặt chẽ giữa hai bên về vấn đề bán đảo Triều Tiên, cho rằng hai nước có quan điểm khá phù hợp về vấn đề này.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Manila ngày 6/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho hay ông và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã tổ chức một cuộc trao đổi quan điểm sâu rộng về tình hình hiện nay tại bán đảo Triều Tiên, đặc biệt về nghị quyết mới vừa được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua. Hai quan chức trên đã gặp nhau ở Manila (Philippines), bên lề các hội nghị của ASEAN.

Ông Vương Nghị nói: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là ngăn chặn leo thang hơn nữa tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và theo đuổi đề xuất về cách tiếp cận "2 chiều" nhằm đưa việc giải quyết vấn đề hạt nhân trở lại đúng hướng thông qua đàm phán hòa bình".

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov nhất trí với các đánh giá tích cực của ông Vương Nghị về mối quan hệ song phương. Bên cạnh đó, ông Lavrov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang mong chờ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) được tổ chức tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào tháng 9 tới.

TTXVN/Tin Tức
Chuyên gia nhận định bất ngờ về mục tiêu ưu tiên của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên
Chuyên gia nhận định bất ngờ về mục tiêu ưu tiên của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên

Mặc dù tồn tại nhận định Bắc Kinh có thể bất ngờ thay đổi thái độ với Bình Nhưỡng, nhưng theo chuyên gia Hàn Quốc, thái độ cứng rắn của Trung Quốc về việc Hàn Quốc triển khai THAAD là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh sẽ không có bất kỳ hoạt động cần thiết nào để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên vì đó không phải là mục tiêu ưu tiên của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN