Trung Quốc nêu thủ phạm vụ đánh bom nhà ga Tân Cương

Giới chức Trung Quốc ngày 18/5 cáo buộc Phong trào Hồi giáo Đông Thổ (ETIM) đứng sau vụ tấn công kinh hoàng tại nhà ga tàu hỏa ở thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, hồi cuối tháng 4 vừa qua làm 3 người chết và 79 người bị thương.

Cảnh sát siết chặt an ninh tại ga tàu hỏa ở Urumqi sau vụ tấn công khủng bố. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Hãng tin Tân hoa xã dẫn thông báo của cơ quan cảnh sát Urumqi khẳng định đối tượng Ismail Yusup, một thành viên của ETIM, đã lên kế hoạch cho vụ tấn công.

Cụ thể, kế hoạch đã được Ismail Yusup cùng 10 đồng phạm tại Tân Cương chuẩn bị từ ngày 22/4 và đến 19 giờ ngày 30/4 các đối tượng mới bắt tay vào thực hiện. Chúng mang theo 10 khối chất nổ và dao tấn công những hành khách có mặt tại cửa ra phía nam của nhà ga Urumqi. Hai thành viên của nhóm gồm Saderdin Sawut và Memetabudula Ete thiệt mạng trong vụ nổ, trong khi 8 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

Theo điều tra của cảnh sát, các thành viên chính của băng nhóm này đã tiếp cận các phong trào Hồi giáo cực đoan từ năm 2005. Ismail Yusup từng chạy trốn sang nước ngoài sau khi bị truy nã vì tội chế tạo thiết bị nổ và gia nhập ETIM năm 2013. Cảnh sát Trung Quốc đang phối hợp với Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy bắt đối tượng này.

Liên hợp quốc và Mỹ đã liệt ETIM vào danh sách các tổ chức khủng bố sau vụ tấn công ngày 11/9/2011 tại Mỹ. ETIM cũng bị cáo buộc có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc bắt 7 nghi phạm vụ tấn công Tân Cương
Trung Quốc bắt 7 nghi phạm vụ tấn công Tân Cương

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 7 nghi can dính dáng đến vụ tấn công bằng dao và đánh bom hồi tháng trước tại ga tàu hỏa ở Tân Cương, khiến 3 người chết và 79 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN