Trung Quốc mời tư nhân đầu tư các dự án tỷ đô

Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF) vừa công bố 30 dự án nhằm thu hút vốn đầu tư tư nhân trên mô hình hợp tác công - tư (PPP).

Tổng giá trị của các dự án này lên tới 180 tỷ nhân dân tệ (29,3 tỷ USD), bao gồm các lĩnh vực cung cấp nước, nhiên liệu sưởi ấm, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý rác thải, mạng lưới đường ống ngầm, chăm sóc y tế, cơ sở - thiết bị thể thao và các cơ sở hạ tầng khác trong khu vực thành thị. Trong bối cảnh Trung Quốc đang một mặt phải phấn đấu giảm chi tiêu công, mặt khác phải cải thiện dịch vụ công, chính phủ nước này mời gọi tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia loạt dự án trên.

Tuần trước, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra văn bản chỉ đạo về đầu tư và tài chính, nhấn mạnh tầm quan trọng của PPP trong việc huy động nguồn vốn tư nhân. PPP là một công cụ đắc lực cho Chính phủ Trung Quốc khi nước này phải đối mặt với tình trạng nợ tại các chính quyền địa phương leo thang và chịu sức ép đầu tư cho khu vực thành thị.

Trong một thông tin có liên quan, Chính phủ Trung Quốc cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ khu vực nông nghiệp, trong đó có việc miễn giảm thuế đối với các ngân hàng cho nông dân vay tiền. Theo thống kê, năm 2014 là năm thứ 11 liên tiếp sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc tăng.


TTXVN/Tin tức

'Bắc Đẩu' của Trung Quốc bắt đầu cạnh tranh với GPS của Mỹ
'Bắc Đẩu' của Trung Quốc bắt đầu cạnh tranh với GPS của Mỹ

Hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc đã được Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) công nhận, bắt đầu thực hiện mục tiêu cạnh tranh với hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN