Trung Quốc mở đường sắt cao tốc đến sát Triều Tiên

Trung Quốc đang thi công một tuyến đường sắt cao tốc nối Thẩm Dương (thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh) với thành phố Đan Đông ở đông bắc nước này, địa điểm tập trung khoảng 70% hoạt động giao thương với CHDCND Triều Tiên, vào năm 2015.

Theo thiết kế, tuyến đường sắt mới sẽ có chiều dài 207 km, cho phép tốc độ tàu lên tới 250 km/giờ, giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa Đan Đông và Thẩm Dương xuống chỉ còn 1 tiếng so với 3 tiếng 35 phút như hiện nay.

Tuyến đường trên được khởi công từ tháng 3/2010 và dự kiến chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành vào năm 2015 nhằm tăng cường lợi ích thương mại giữa Trung Quốc với Triều Tiên.

Trong khi Triều Tiên vẫn còn bị cô lập so với hầu như toàn bộ phần còn lại của thế giới cả về chính trị và thương mại, Trung Quốc vẫn là đồng minh kinh tế và ngoại giao lớn duy nhất của nước này.


TN



Bắt đầu giải cứu tàu Nga mắc kẹt ở Nam cực
Bắt đầu giải cứu tàu Nga mắc kẹt ở Nam cực

Kế hoạch giải cứu 52 hành khách trên tàu nghiên cứu Akademik Shokalskiy của Nga, vốn bị mắc kẹt ở khu vực biển Nam cực hơn một tuần qua, đang được thực hiện khẩn trương sau nhiều lần bị hoãn vì điều kiện thời tiết xấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN