Trung Quốc lên tiếng về cáo buộc cần cẩu container là thiết bị gián điệp ở Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 6/3 đã bác bỏ thông tin báo chí Mỹ đưa rằng các quan chức Lầu Năm Góc lo ngại cầu cẩu container do Trung Quốc sản xuất hiện diện tại cảng của Mỹ có thể được sử dụng để theo dõi hoạt động logistic của quân đội hoặc doanh nghiệp nước này.

Chú thích ảnh
Các cầu cẩu do ZPMC (Trung Quốc) sản xuất xuất hiện tại cảng container ở Long Beach, California (Mỹ). Ảnh: AP 

Bài báo được đăng tải trên tờ The Wall Street Journal vào cuối tuần qua có nội dung rằng các quan chức quân sự và an ninh quốc gia Mỹ "ngày càng lo ngại" rằng những cỗ máy khổng lồ tại một số cảng hàng hóa của Mỹ do công ty ZPMC của Trung Quốc sản xuất "chứa các cảm biến tinh vi có thể  theo dõi nơi bắt nguồn và đích đến của container".

Tờ The Wall Street Journal cáo buộc rằng công nghệ này có thể tạo điều kiện để các quan chức Trung Quốc "nắm bắt thông tin về vật liệu được vận chuyển vào hoặc ra khỏi Mỹ để hỗ trợ các hoạt động quân sự của nước này trên khắp thế giới" cũng như gây gián đoạn thương mại.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 6/3 bác bỏ cáo buộc về “cần cẩu gián điệp”, đánh giá đây là “lo âu thái quá” và sẽ chỉ “gây ấn tượng sai cho dư luận Mỹ”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho rằng thông tin trong bài báo là một nỗ lực nhằm gây gián đoạn khối lượng thương mại khổng lồ vẫn được thực hiện giữa hai quốc gia.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/2 đã tuyên bố rằng hợp tác kinh tế và thương mại Trung-Mỹ phù hợp với lợi ích của cả người dân hai nước này, đồng thời cũng rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Quan hệ hai nước đang có nhiều căng thẳng liên quan tới vụ việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc bay lạc vào không phận nước này vào tháng 2 vừa qua. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng. Phía Trung Quốc khẳng định việc khinh khí cầu dân sự này xuất hiện trong không phận Mỹ là ngoài ý muốn.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo CBS News)
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% cho năm 2023
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% cho năm 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong báo cáo công tác chính phủ do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV sáng 5/3 tại Bắc Kinh, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm 2023. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN