Trung Quốc lần đầu xác lập vị thế “hạt nhân” lãnh đạo của ông Tập Cận Bình

Lần đầu, cụm từ “Trung ương Đảng lấy đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân” xuất hiện trong thông cáo của hội nghị trung ương 6 khóa 18 của Trung Quốc.


Ông Tập Cận Bình đã được xác lập làm “hạt nhân” lãnh đạo. Ảnh: VCG


Hội nghị Toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã bế mạc sau 4 ngày họp kín. Vào khoảng 7 giờ 30 tối 27/10 theo giờ Bắc Kinh, Tân Hoa xã đã phát đi toàn văn thông cáo về hội nghị này và người ta thấy xuất hiện cụm từ “Trung ương Đảng lấy đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân”.

 

Theo báo điện tử Đa chiều, đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng hình thức thông cáo để xác lập vị thế “hạt nhân” của ông Tập Cận Bình. Vào giai đoạn chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Tổng Bí thư đầu tiên, ông Tập Cận Bình đã hành động nhanh chóng, quyết liệt, thiết kế đường lối cải cách và phát triển rõ ràng cho Trung Quốc, trên thực tế đã đảm bảo chắc chắn vị trí lãnh đạo chính trị hạt nhân ở Trung Quốc trong thời đại hiện nay.


Hai hãng tin phương Tây là AFP và Reuters cũng cho rằng động thái này nâng cao vị thế vốn đầy quyền lực của ông Tập Cận Bình.

Hoàng Hà
Mỹ nghi ngờ cam kết của ông Tập Cận Bình trong vấn đề Biển Đông
Mỹ nghi ngờ cam kết của ông Tập Cận Bình trong vấn đề Biển Đông

Nghi ngờ này được Giám đốc Văn phòng Báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau khẩn cấp đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN