Trung Quốc: Lại tấn công khủng bố ở Tân Cương

Theo Tân Hoa xã, rạng sáng 29/7, tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc lại xảy ra một vụ tấn công khủng bố làm hàng chục người thương vong.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra ở thị trấn Sa Xa thuộc địa khu Khách Thập khi một nhóm người dùng dao tấn công đồn cảnh sát và một số văn phòng chính quyền thôn Ngải Lực Tây Hồ thuộc thị trấn trên. Một số kẻ tấn công sau đó đã tràn sang thôn Hoang Địa lân cận, tấn công người dân và đập phá các phương tiện giao thông.

Hiện trường vụ nổ ở Tân Cương hôm 22/5. Ảnh: THX-TTXVN


Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công đã gây thương vong cho hàng chục người người Duy Ngô Nhĩ và người Hán. 31 ô tô cũng đã bị phá hỏng, trong đó có 6 chiếc bị đốt cháy.

Cảnh sát đã tiêu diệt một số thủ phạm ngay tại hiện trường. Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch trước. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồi tháng 5, tại thủ phủ Urumqi của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương cũng xảy ra một vụ tấn công ở chợ làm 39 người chết. Trước đó hai tháng, tại Côn Minh ở Tây Nam Trung Quốc, 29 người cũng đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao ở ga tàu điện.


TTXVN/Tin tức

Trung Quốc bỏ tù 32 kẻ truyền bá khủng bố ở Tân Cương
Trung Quốc bỏ tù 32 kẻ truyền bá khủng bố ở Tân Cương

Trung Quốc đã kết án tù 32 đối tượng ở khu vực Tân Cương do hành vi đăng tải các đoạn video "khủng bố bạo lực".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN