Trung Quốc kỷ luật quan chức cấp cao ngành tư pháp

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 25/5 thông báo đã lập hồ sơ điều tra đối với Trần Húc, nguyên Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải.

Chủ nhiệm CCDI Vương Kỳ Sơn (giữa) phát biểu trong cuộc họp về đợt thanh tra chống tham nhũng tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của CCDI nêu rõ, qua điều tra, phát hiện Trần Húc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, là người đứng đầu tổ chức Đảng nhưng lại can thiệp hoạt động tư pháp, lợi dụng các vụ án để mưu cầu lợi ích cá nhân: nhận hối lộ bằng tiền, tặng vật, du lịch, đánh golf miễn phí..., có hành vi mê tín trong thời gian dài; thực hiện hoạt động kinh doanh bất hợp pháp; có hành vi chống đối, bất hợp tác với cuộc điều tra của tổ chức.

Những vi phạm của Trần Húc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của ngành tư pháp Trung Quốc.

Được sự chấp thuận của Trung ương Đảng, CCDI đã quyết định các hình thức kỷ luật với Trần Húc: khai trừ Đảng, hủy bỏ các đãi ngộ khi về hưu, tịch thu mọi tài sản phi pháp, chuyển giao các vấn đề, manh mối, tang vật phạm tội của Trần Húc cho cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.
 
Cùng ngày, CCDI cũng thông báo đã lập hồ sơ điều tra đối với Lư Ân Quang, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư pháp Trung Quốc. Qua điều tra, phát hiện Lư Ân Quang có các vi phạm sau: làm giả toàn bộ thông tin về năm sinh, hồ sơ vào Đảng, lý lịch công tác, hoàn cảnh gia đình; mua quan bán chức – từ một chủ doanh nghiệp tư nhân dần leo lên chức vụ cấp thứ trưởng thông qua hành vi hối lộ; lợi dụng chức vụ và các thủ đoạn bất chính để thu lợi cho nhiều doanh nghiệp mà bản thân tham gia, kiểm soát; chống đối, bất hợp tác với sự điều tra của tổ chức.

Được sự chấp thuận của Trung ương Đảng, CCDI đã quyết định các hình thức kỷ luật với Lư Ân Quang như sau: khai trừ Đảng, bãi miễn chức vụ; hủy bỏ các danh hiệu có được do vi phạm kỷ luật; chuyển giao các vấn đề, tang vật phạm tội cho cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc kỷ luật hai cựu quan chức cấp cao
Trung Quốc kỷ luật hai cựu quan chức cấp cao

Ngày 8/2, trong một thông cáo ngắn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết đã kỷ luật cựu Bộ trưởng các vấn đề công dân, Lý Lập Quốc và cấp phó của ông này là cựu Thứ trưởng Đậu Ngọc Bái tội xao lãng nhiệm vụ, sau khi phát hiện rằng các vấn đề tham nhũng có hệ thống đã "lây lan" ở bộ trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN