Trung Quốc kêu gọi nông dân tăng cường sản xuất lương thực

Ngày 30/1, Trung Quốc đã kêu gọi nông dân tăng cường sản xuất lương thực sau nhiều ngày giá cả leo thang và nguồn cung ứng nông sản bị đứt quãng vì đợt bùng phát dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra.

Chú thích ảnh
Tại một khu chợ ở Nam Ninh, Khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc ngày 30/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Trung Quốc đã có các bước đi đặc biệt để ngăn chặn sự lây lan của virus, hạn chế đi lại trên cả nước, và cấm đi lại hơn 50 triệu người tại tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch. Tuy nhiên, giới chức nước này cho biết một số sáng kiến của địa phương, như đóng cửa các tuyến đường để hạn chế giao thông liên tỉnh, đã làm tắc nghẽn chuỗi dây truyền cung ứng nông sản.

Trong một thông báo chung, các Bộ Nông nghiệp, Giao thông và Công an cho biết: "Việc này khiến rau quả và các nông sản khác... không thể rời các nông trại để đến với các thành phố, cũng như gây khó khăn trong việc cung cấp lương thực cho chăn nuôi gia cầm". Các cơ quan chức năng kêu gọi các nhà sản xuất nâng cao năng suất nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm.

Thông cáo trên được đưa ra trong bối cảnh chỉ số giá rau quả đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm qua. Giá lương thực cũng phải chịu sức ép sau khi cúm lợn châu Phi ảnh hưởng lớn tới các trại nuôi lợn trên cả nước, đẩy giá thịt lợn tăng 97%/năm trong tháng 12/2019.

Bích Liên (TTXVN)
Công dân Việt Nam đầu tiên bị nhiễm virus Corona tại Trung Quốc
Công dân Việt Nam đầu tiên bị nhiễm virus Corona tại Trung Quốc

Vào lúc 18h30 ngày 29/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã nhận được công hàm của Sở Ngoại vụ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) thông báo về một trường hợp công dân Việt Nam đầu tiên bị nhiễm virus Corona.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN