Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng quy tắc thương mại quốc tế

Hãng tin Reuters ngày 2/4 cho biết Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ tôn trọng các quy tắc thương mại quốc tế, cũng như cải thiện hợp tác và đối thoại.

Đây là phản ứng của Bắc Kinh về hai sắc lệnh hành pháp mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó kêu gọi điều tra nhằm vào các vụ lạm dụng thương mại.

Một công trình đang được xây dựng tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, một người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết bất cứ biện pháp thực thi thương mại nên phù hợp với các quy tắc thương mại quốc tế được chấp thuận, đồng thời những bất đồng giữa hai nước nên được giải quyết thỏa đáng. Người phát ngôn này cho hay: "Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ dựa trên sự bình đẳng và cùng có lợi ích".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/3 đã có bước đi mới trong nỗ lực tái định hình chính sách thương mại của Mỹ với việc ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm đối phó với các vụ lạm dụng thương mại của nước ngoài, vốn góp phần dẫn đến thâm hụt thương mại khoảng 500 tỷ USD mỗi năm của nước này.


Ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 6-7/4 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, nội dung chính của cuộc gặp này được cho sẽ là về thương mại, cũng như vấn đề CHDCND Triều Tiên và tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông.

TTXVN/Tin Tức
Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Donald Trump và Tập Cận Bình
Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Donald Trump và Tập Cận Bình

Cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ diễn ra trong bầu không khí căng thẳng sau khi ông Trump cho rằng cuộc gặp sẽ bao gồm nhiều vấn đề mà hai nước bất đồng như Triều Tiên, hay các tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN