Trung Quốc hy vọng quan hệ với Mỹ phát triển ổn định, vững chắc

Trong buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Hoa chiều 19/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh luôn hy vọng về một mối quan hệ ổn định và vững chắc với Washington.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Bắc Kinh, ngày 19/6/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định lợi ích chung của hai nước nên được coi trọng và thành công của mỗi nước chính là cơ hội chứ không phải là mối đe dọa đối với nước kia. Ông cho rằng Trung Quốc và Mỹ nên hành động với tinh thần trách nhiệm, giải quyết phù hợp mối quan hệ song phương. Bằng cách này, hai nước có thể đóng góp cho hòa bình và sự phát triển toàn cầu. 

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cạnh tranh giữa các nước lớn không đại diện cho xu thế của thời đại, càng không thể giải quyết các vấn đề của chính nước Mỹ hoặc những thách thức mà thế giới phải đối mặt. Ông khẳng định Trung Quốc tôn trọng lợi ích của Mỹ và không tìm cách thách thức hoặc thay thế Washington. Trên tinh thần này, Mỹ cần tôn trọng Trung Quốc, không làm tổn hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Bắc Kinh.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị (thứ 4, phải) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (thứ 3, trái) tại Bắc Kinh, ngày 19/6/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ hy vọng về một mối quan hệ song phương phát triển ổn định và vững chắc, đồng thời tin tưởng rằng hai nước có thể vượt qua các khó khăn và tìm ra con đường phù hợp để cùng phát triển trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi. 

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Blinken truyền đạt lời của Tổng thống nước này Joe Biden cho rằng Washington và Bắc Kinh có nghĩa vụ quản lý mối quan hệ song phương và Mỹ cam kết thực hiện nghĩa vụ này. 

Trước đó, Ngoại trưởng Blinken đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) và Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang). Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho hay ông đã có những cuộc hội đàm “thẳng thắn và mang tính xây dựng” với các quan chức cấp cao Trung Quốc.

Lan Phương  (TTXVN)
Hội đàm Ngoại trưởng Mỹ - Trung diễn ra tích cực
Hội đàm Ngoại trưởng Mỹ - Trung diễn ra tích cực

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 18/6, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken đã có cuộc hội đàm "thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng" với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang) tại Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN