Trung Quốc: Hơn 500 đại biểu HĐND bị bãi nhiệm vì bê bối hối lộ

Theo Tân Hoa xã, hơn 500 đại biểu hội đồng nhân dân tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc đã bị bãi nhiệm, sa thải hoặc từ chức vì dính líu tới đưa và nhận hối lộ để gian lận kết quả bầu cử.

Theo thông báo ngày 28/12 từ Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Nam, trong khuôn khổ kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố Hành Dương, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, từ ngày 28/12/2012 đến ngày 3/1/2013, có tổng cộng 527 đại biểu đã tham dự cuộc bầu cử hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều tra bước đầu đã phát hiện 56 đại biểu trúng cử hội đồng tỉnh đã hối lộ 518 đại biểu thành phố và 68 quan chức khác để làm sai lệch kết quả bầu cử. Tổng số tiền hối lộ lên tới 110 triệu nhân dân tệ (hơn 18 triệu USD). 56 đại biểu trúng cử nói trên đã bị bãi nhiệm trong phiên họp toàn thể hội đồng nhân dân tỉnh vừa kết thúc chiều nay 28/12. Ngoài ra, 5 đại biểu khác của hội đồng tỉnh tuy không hối lộ nhưng cũng bị miễn nhiệm vì "thiếu trách nhiệm nghiêm trọng". 512 đại biểu nhận hối lộ đã nộp đơn từ nhiệm. Trước đó, 6 đại biểu nhận hối lộ đã bị điều chuyển khỏi thành phố và bị cách chức.

Thông báo trên nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ việc, với khoản tiền hối lộ lớn và sự dính líu của nhiều đại biểu, đồng thời nêu rõ những đối tượng liên quan phải chịu hình phạt nghiêm khắc theo quy định của luật pháp và kỷ luật Đảng. Nhà chức trách tỉnh đã bắt đầu điều tra các Đảng viên và công chức liên quan. Những đối tượng bị nghi ngờ vi phạm luật đã bị chuyển cho cơ quan công tố luận tội tiến tới xét xử.



TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc điều tra nhân vật to hơn Bạc Hy Lai
Trung Quốc điều tra nhân vật to hơn Bạc Hy Lai

Một tờ báo tại Hồng Kông tiết lộ thông tin, giới lãnh đạo cấp cao nước này đã quyết định tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào một nhân vật nguyên là Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc vì tội tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN