Trung Quốc: Giẫm đạp tại đền thờ Hồi giáo, hơn 20 thương vong

Tân Hoa xã ngày 5/1 đưa tin 14 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương do giẫm đạp lên nhau trong một buổi tụ tập tại đền thờ Hồi giáo ở huyện Tây Cát thuộc Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tây bắc Trung Quốc, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Người Hồi giáo ở Trung Quốc cầu nguyện tại thành phố Ngân Xuyên, tây bắc khu tự trị Ninh Hạ. Ảnh: AFP


Tân Hoa xã dẫn nguồn tin chính quyền địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 5/1 trong quá trình phân phát thực phẩm truyền thống cho người dân tham gia vào một sự kiện tưởng nhớ thủ lĩnh tôn giáo quá cố của địa phương.

Hiện một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ giẫm đạp đang được tiến hành.


T.N
(Theo AFP)
21 cảnh sát Ấn Độ bị 'treo gậy' sau vụ giẫm đạp
21 cảnh sát Ấn Độ bị 'treo gậy' sau vụ giẫm đạp

Cảnh sát Ấn Độ cho hay nước này đã đình chỉ công tác những cảnh sát và viên chức chính phủ có liên quan đến vụ giẫm đạp gần ngôi đền khiến ít nhất 115 người thiệt mạng trong bối cảnh những lời buộc tội lan tràn khắp quốc gia này về thảm họa tại lễ hội tôn giáo mới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN